Tin tức Miền Tây ngày 7/3: Cần Thơ thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công

2023-03-07 20:00:00 0 Bình luận
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ.

Cần Thơ thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND Thành phố, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND TP Cần Thơ. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm có trụ sở tại số 2 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân An, quận Ninh Kiều (đây hiện cũng là địa chỉ Trụ sở tiếp công dân TP Cần Thơ). Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn hợp pháp khác.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung ứng dịch vụ trong giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính cấp thành phố. Mục tiêu nhằm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả để phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn; xây dựng nền hành chính hiện đại; tiết kiệm chi phí, thời gian, góp phần phòng ngừa tham nhũng…

Mở lại tuyến tàu cao tốc kết nối Cà Mau đến Nam Du - Phú Quốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, từ ngày 18/3, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc sẽ trở lại khai thác tuyến Cà Mau đến Nam Du và Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vào thứ 7 và Chủ nhật. Đến ngày 28/3, tuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc sẽ vận hành với lịch trình vào các ngày thứ 3, 5, 7 tuyến Cà Mau - Nam Du khởi hành 9 giờ, tuyến Nam Du - Phú Quốc khởi hành 11 giờ 20 phút; các ngày thứ 4, 5, 6 tuyến Phú Quốc - Nam Du khởi hành lúc 13 giờ 30 phút, Nam Du - Cà Mau khởi hành lúc 15 giờ. Từ ngày 8/4, các tuyến sẽ vận hành hằng ngày theo mốc thời gian nêu trên. Bến tàu tỉnh Cà Mau dùng khai thác tuyến du lịch này nằm trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Ảnh minh họa tàu cao tốc đi Phú Quốc

Theo thông tin được đơn vị khai thác công bố trước đó, hành trình đi từ Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc chỉ mất khoảng 3 giờ 15 phút. Giá vé hạng ghế phổ thông khoảng 260.000-590.000 đồng/người; giá vé dành cho người cao tuổi/trẻ em 210.000-540.000 đồng/người; ghế VIP có giá 390.000-980.000 đồng/người.

Trước đó, tháng 7/2020, tuyến tàu cao tốc du lịch biển Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc chính thức đưa vào vận hành và được kỳ vọng mang lại lượng khách du lịch đáng kể cho tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên đến tháng 5/2021, do tình hình dịch COVID-19, tuyến tàu ngưng hoạt động đến nay.

Công an các tỉnh miền Tây liên tiếp phá các sới bạc

Ngày 7/3, Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, đã lập hồ sơ xử lý 35 người liên quan về hành vi đánh bạc.

Các con bạc bị bắt giữ

Theo cảnh sát, chiều 6/3, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra quán cà phê không tên ở phường Trung Kiên do Nguyễn Hữu Lộc (46 tuổi) làm chủ.

Lúc này, cảnh sát bắt quả tang 20 người tụ tập đá gà qua mạng Internet với nhà cái đặt tại Campuchia.

Cùng thời gian trên, cảnh sát kiểm tra quán cà phê không tên do Nguyễn Thanh Bình (45 tuổi) làm chủ ở phường Thuận Hưng, bắt quả tang 15 người cũng đang cá cược ăn thua bằng tiền qua mạng Internet.

Cảnh sát đã tạm giữ máy tính, 36 điện thoại di động và 120 triệu đồng. Những người liên quan được cảnh sát đưa về trụ sở lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Cùng về hành vi này, chiều 6/3, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Mang Thít triệt xóa tụ điểm đánh tại nhà Huỳnh Thanh Khoa (41 tuổi) ở xã Hòa Tịnh).

Thời điểm cảnh sát kiểm tra, Khoa cùng với 10 người khác (trong đó có 7 phụ nữ) đang đánh bài ăn tiền. Cảnh sát tạm giữ 8 xe máy, 11 điện thoại, hơn 42 triệu đồng.

Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Một góc sông Hậu nhìn từ trên cao

Mục tiêu Quy hoạch nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước trên lưu vực sông, tích trữ, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước một cách công bằng, hợp lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước ngọt, lợ, mặn gắn với bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và các tác hại do nước gây ra, có lộ trình phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Quy hoạch là quản lý, điều hòa, phân bổ nguồn nước góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước cho các mục đích khai thác, sử dụng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực sông.

Cụ thể, quản lý điều hòa lượng nước có thể khai thác, sử dụng trên toàn lưu vực ứng với tần suất 50% khoảng 128.241 triệu m3, ứng với tần suất 85% khoảng 118.091 triệu m3, trong đó lượng nước có thể khai thác, sử dụng từ ngoài biên giới chảy vào (tại các trạm thủy văn Tân Châu, Châu Đốc) ứng với tần suất 50% khoảng 111.200 triệu m3, ứng với tần suất 85% khoảng 102.200 triệu m3 đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng nước đến năm 2030.

Các giải pháp điều hòa phân bổ nguồn nước cho các vùng, các tiểu vùng thực hiện trên cơ sở các quy định tại Quy hoạch này. Trường hợp hạn hán, thiếu nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định việc điều hòa, phân bổ nguồn nước cho các mục đích sử dụng cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước.

An Giang: Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6kg ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam

Sáng 7/3, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6kg chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam xảy ra ngày 3/3, tại khu vực biên giới của tỉnh An Giang.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phá án

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thưởng cho Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú mỗi đơn vị 20 triệu đồng; 10 triệu đồng cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đồng thời, tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phá án.

Trước đó khoảng 22 giờ ngày 3/3, qua nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện An Phú phối hợp Công an xã Khánh An xác định một số đối tượng đi trên ô tô BS 67A-112.32 có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương phối hợp Công an huyện An Phú điều tra.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy. Sau khoảng 30 phút, lực lượng Công an đã bắt được Đinh Thanh Trực (32 tuổi, trú xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (27 tuổi, trú xã Sơ Pai, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai). Đồng thời, thu giữ 2 túi xách chứa 17 gói màu vàng và màu xanh, có tổng trọng lượng 18,6kg bị các đối tượng ném xuống đường trong quá trình bỏ chạy.

Tại cơ quan Công an, Trực và Lai khai nhận 17 gói màu vàng, xanh mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy, đồng thời cho biết cùng một người bạn vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Khi cả 3 đối tượng lên ô tô do Trực thuê trước đó, nhưng chưa kịp ra khỏi địa bàn huyện An Phú thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Điều quý giá nhất trong quan hệ Việt – Nga

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, niềm tin chính là điều quan trọng, quý giá nhất trong quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga.
2024-09-22 12:21:11

Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3

Ngày 20/9, đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng và Công ty Unicorn Ultra đã đến thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
2024-09-22 10:00:00

Quảng Ninh: Tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - Xây dựng Đề án khôi phục tái thiết lại tỉnh sau bão

Sáng 21/9, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và 177 điểm cầu cấp xã. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thành kính dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 3.
2024-09-21 20:09:05

Thành phố Hạ Long: Trên 1,5 vạn phụ nữ thành phố chung tay khắc phục hậu quả do bão số 3

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão số 3, chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, các công trình thiết yếu, đường giao thông công cộng và khu các dân cư, các bãi biển để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và đón khách du lịch. Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hạ Long phát động “Chương trình ra quân tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (YAGI)”
2024-09-21 19:55:35

Cô học trò nhỏ vùng cao đạt ước mơ ĐH sư phạm với trung bình hơn 9 điểm

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vừa qua, ba môn thi khối C của em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đạt 27,5 điểm (Lịch sử 8,75 điểm, Địa lý 9,5 điểm và Ngữ văn 9,25 điểm). Nguyệt đã trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Huế.
2024-09-21 10:05:00

Nhà báo Vũ Phong Cầm được khen trong khắc phục bão số 3

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch cao điểm 7 ngày đêm khắc phục thiệt hại bão số 3, khen thưởng tập thể-cá nhân có thành tích dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thành phố đã khen thưởng một số nhà báo đồng hành với địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó có Nhà báo Vũ Phong Cầm, phóng viên Báo Xây dựng.
2024-09-21 09:56:21
Đang tải...